TikTok chính thức đưa chính quyền ông Trump ra tòa

Thùy An-Thứ ba, ngày 25/08/2020 06:47 GMT+7

VTV.vn - TikTok nói rằng họ không còn lựa chọn nào khác để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo Reuters, TikTok và một nhân viên của ứng dụng này đã khởi kiện chính quyền của ông Trump liên quan đến sắc lệnh cấm mọi giao dịch với ByteDance (chủ sở hữu của TikTok - công ty có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc) được ký vào ngày 6/8 vừa qua.

TikTok cho rằng việc lệnh cấm được đưa ra mà không có thông báo trước hoặc cho công ty này cơ hội giải trình đã vi phạm Tu chính án thứ 5 của hiến pháp Mỹ.

TikTok chính thức đưa chính quyền ông Trump ra tòa - Ảnh 1.

TikTok chính thức đưa chính quyền ông Trump ra tòa

TikTok và công ty mẹ ByteDance đã bác bỏ mọi cáo buộc của Nhà Trắng khi cho rằng họ là mối đe dọa an ninh quốc gia. Đồng thời TikTok và ByteDance nhấn mạnh họ đã thực hiện "các biện pháp đặc biệt để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu người dùng Mỹ (trên ứng dụng TikTok)".

"Chúng tôi cảm thấy mình không có lựa chọn nào khác ngoài hành động để bảo vệ quyền lợi của mình, cũng như quyền lợi của cộng đồng và nhân viên của chúng tôi", TikTok cho biết.

Cũng theo TikTok, sắc lệnh ký ngày 6/8 bởi Tổng thống Trump có thể khiến nước Mỹ mất đi 10.000 việc làm. Đồng thời gây tổn hại không thể khắc phục đối với hàng triệu người Mỹ sử dụng ứng dụng này để giải trí, kết nối và sinh kế hợp pháp, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch.

"Chúng tôi chỉ đơn giản là không có sự lựa chọn nào khác", TikTok nhấn mạnh.

TikTok chính thức đưa chính quyền ông Trump ra tòa - Ảnh 2.

TikTok nói rằng họ không còn sự lựa chọn nào khác

Cùng với TikTok, Patrick Ryan – một giám đốc chương trình kỹ thuật của ứng dụng này cũng đã kiện chính quyền của ông Trump vì lo ngại rằng ông và 1.500 đồng nghiệp của mình có thể bị mất việc nếu sắc lệnh được thực thi.

Alex Urbelis, luật sư đại diện cho Ryan cho biết sắc lệnh ký ngày 6/8 của ông Trump có "sự mơ hồ vi hiến" và tước bỏ quy trình tố tụng của nhân viên TikTok.

Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ chưa có bất cứ phản hồi nào về thông tin nói trên.

Vào ngày 6/8, ông Trump đã ký sắc lệnh cấm mọi cá nhân, tổ chức tại Mỹ giao dịch với ByteDance và Tencent, chủ sở hữu của TikTok và WeChat, sau 45 ngày (kể từ thời điểm 6/8).

"Mỹ cần hành động quyết liệt nhằm vào chủ sở hữu TikTok để bảo vệ an ninh quốc gia. Mọi cá nhân hoặc tài sản nằm trong quyền xét xử của Mỹ sẽ bị cấm giao dịch với ByteDance sau 45 ngày từ thời điểm thông qua văn bản này", sắc lệnh được Tổng thống Trump ký ban hành hôm 6/8 có đoạn viết.

Sau đó ít ngày, vào 14/8, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp mới buộc ByteDance, các công ty con, chi nhánh và các cổ đông Trung Quốc của công ty này phải rút khỏi Hoa Kỳ trong vòng 90 ngày. Sắc lệnh mới cho rằng có "bằng chứng rất đáng tin cậy" về việc ByteDance mua lại mạng xã hội Musical.ly hồi năm 2017 là ‘đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ’. Musical.ly sau đó bị đóng cửa để sáp nhập vào TikTok Mỹ.

Reuters: VNG kiện TikTok, đòi bồi thường 221 tỷ đồng Reuters: VNG kiện TikTok, đòi bồi thường 221 tỷ đồng

VTV.vn - Theo Reuters, VNG cáo buộc TikTok sử dụng trái phép các bản nhạc được sở hữu bởi Zing (một công ty con thuộc VNG).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước