TikTok đạt mốc 700 triệu người dùng thường xuyên

Vân Anh (t/h)-Thứ ba, ngày 25/08/2020 08:43 GMT+7

TikTok đã cán mốc 2 tỷ lượt tải về. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Trong đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, TikTok đã lần đầu tiên đưa ra số liệu chi tiết về lượng người dùng tại Mỹ và các thị trường quốc tế.

Ngày 24/8, theo giờ Mỹ, ứng dụng TikTok đã chính thức đệ đơn ra tòa án Mỹ nhằm kiện sắc lệnh cấm giao dịch với ứng dụng này của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

TikTok cho rằng việc lệnh cấm được đưa ra mà không có thông báo trước hoặc cho công ty này cơ hội giải trình đã vi phạm Tu chính án thứ 5 của hiến pháp Mỹ.

TikTok và công ty mẹ ByteDance đã bác bỏ mọi cáo buộc của Nhà Trắng khi cho rằng họ là mối đe dọa an ninh quốc gia. Đồng thời TikTok và ByteDance nhấn mạnh họ đã thực hiện "các biện pháp đặc biệt để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu người dùng Mỹ (trên ứng dụng TikTok)".

Đáng chú ý, trong đơn kiện, TikTok đã lần đầu tiên đưa ra số liệu chi tiết về lượng người dùng tại Mỹ và các thị trường quốc tế.

TikTok đạt mốc 700 triệu người dùng thường xuyên - Ảnh 1.

TikTok bác bỏ mọi cáo buộc của Nhà Trắng khi cho rằng họ là mối đe dọa an ninh quốc gia. (Ảnh minh họa: Reuters)

Hiện ứng dụng TikTok ghi nhận hơn 100 triệu người dùng thường xuyên theo tháng tại Mỹ, tăng tới 800% so với thời điểm mới ra mắt đầu năm 2018. Trên toàn cầu, TikTok cũng đã cán mốc 2 tỷ lượt tải về với khoảng 700 triệu người dùng thường xuyên.

Với hệ thống sử dụng trí thông minh nhân tạo trong việc lựa chọn nội dung phù hợp với thị hiếu của người dùng, ứng dụng này rất được giới trẻ ưa chuộng.

Ngày 15/8, ông Trump đã yêu cầu trong vòng 90 ngày, công ty ByteDance phải chuyển nhượng lợi ích trong các hoạt động của TikTok tại Mỹ. Trong sắc lệnh này, Tổng thống Trump nhấn mạnh có bằng chứng đáng tin cậy về việc ByteDance có thể có hành động làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ.

Động thái trên đã gia tăng sức ép buộc ByteDance phải chuyển nhượng TikTok, tạo cơ sở pháp lý để chính quyền Tổng thống Trump trấn áp ứng dụng truyền thông xã hội này của Trung Quốc.

Reuters: VNG kiện TikTok, đòi bồi thường 221 tỷ đồng Reuters: VNG kiện TikTok, đòi bồi thường 221 tỷ đồng

VTV.vn - Theo Reuters, VNG cáo buộc TikTok sử dụng trái phép các bản nhạc được sở hữu bởi Zing (một công ty con thuộc VNG).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước