Tín dụng tăng xấp xỉ 11% so với cuối năm 2013

Minh Loan (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 16/12/2014 12:07 GMT+7

Tín dụng toàn hệ thống đến trung tuần tháng 12/2014 đã tăng xấp xỉ 11% so với cuối năm 2013; NHNN nhận định, nhiều khả năng tín dụng sẽ “cán đích” hơn 12% như kỳ vọng.

Tín dụng có khả năng đạt được mục tiêu 12% đặt ra từ đầu năm, nhưng điểm nổi bật là cơ cấu tín dụng ngân hàng tiếp tục được hướng vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ như tam nông, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ… góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

Các lĩnh vực vốn chiếm tỷ trọng lớn trước đây như cho vay lĩnh vực bất động sản và chứng khoán đã được kiểm soát chặt chẽ hơn với các điều kiện, quy định cho vay cụ thể. Theo dự báo của NHNN, năm 2015 tăng trưởng tín dụng có thể ở mức 13-15%. Mức dự báo này được đưa ra trên cơ sở tương quan với các chỉ số kinh tế khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước