Tình hình buôn lậu, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp

Khuất Minh - Phạm Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 20/07/2017 21:31 GMT+7

VTV.vn - Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về chống gian lận thương mại, hàng giả cho biết hơn 88.500 vụ việc đã bị xử lý chỉ trong 6 tháng đầu năm nay.

Hơn 88.500 vụ việc đã bị xử lý chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, là báo cáo kết quả mới nhất tại cuộc họp tổng kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về chống gian lận thương mại, hàng giả được tổ chức tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tham dự và chỉ đạo cuộc họp.

Các địa phương cho biết, khó khăn ở chỗ có những địa bàn, cơ quan chức năng đi đến đâu, đối tượng buôn lậu đã biết trước tới đó. Thế nhưng các đối tượng buôn lậu, vận chuyển, hình thức như thế nào, các cơ quan chức năng lại không nắm được tình hình. Với các thủ đoạn ngày càng tình vi hơn, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng xăng dầu trên biển, thuốc lá, phân bón giả và ma túy vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cũng đặt nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tăng cường đấu tranh, chống hàng giả và gian lận thương mại đối với các mặt hàng dược, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, bởi đây là các mặt hàng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe của cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước