Tỉnh Quảng Bình hợp tác phát triển điện gió với doanh nghiệp Đức

Ban Truyền hình đối ngoại-Thứ năm, ngày 19/09/2019 15:06 GMT+7

VTV.vn - Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Bình tại Đức, đoàn công tác do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang dẫn đầu làm việc với tập đoàn Sowitec.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, tỉnh Quảng Bình hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để tập đoàn Sowitec đến đầu tư tại tỉnh. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Sowitec đã tiến hành khảo sát và làm việc với các cơ quan chức năng trong tỉnh để tiến hành các bước phát triển và đầu tư dự án Điện gió Quảng Bình 1, công suất lắp đặt dự kiến là 252 MW với tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu USD. Cũng tại buổi làm việc, đã diễn ra lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc phát triển và đầu tư dự án điện gió giữa tỉnh Quảng Bình và tập đoàn Sowitec.

Được thành lập từ năm 1994, Sowitec là đối tác của hầu hết các nhà sản xuất và cung cấp điện hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, Sowitec có mặt từ năm 2017, đã tham gia đầu tư hai nhà máy điện gió tại tỉnh Gia Lai, một dự án điện mặt trời nổi tại tỉnh Quảng Trị với tổng công suất khoảng 200 MW.

Phát triển điện gió: Vướng mức giá bán điện Phát triển điện gió: Vướng mức giá bán điện

Nhiều dự án điện gió đã sẵn sàng để khai thác nhưng theo chủ đầu tư khó khăn lớn nhất vẫn là giá bán điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước