Tính toán điều chỉnh giá để hạn chế tác động đến CPI

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/03/2019 15:27 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

VTV.vn - Đây là đề nghị của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá trong cuộc họp sáng 28/3 của Ban chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đề nghị việc điều chỉnh giá trong quý II và cả năm 2019 phải có tính toán và đánh giá kỹ để hạn chế tác động đến chỉ số giá tiêu dùng CPI và kiểm soát lạm phát kỳ vọng.

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, do sự cố xảy ra tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn nên đã ảnh hưởng đến lượng xăng dầu sản xuất vừa qua, nhưng Bộ đã có giải pháp để đảm bảo nguồn cung, không có chuyện thiếu xăng, nhất là khi hiện nay xăng sản xuất trong nước đã đảm bảo được 70 - 75% nhu cầu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thời gian tiếp theo sẽ tập trung dập dịch tả lợn châu Phi nhưng cũng phải điều hòa cung cầu trong các quý tới. Đấu thầu vật tư y tế và đẩy mạnh sản xuất thuốc thay vì nhập khẩu cũng sẽ tạo dư địa để giảm giá và giảm áp lực cho CPI.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ tiếp tục theo dõi sát giá, điều hành linh hoạt, phải thật hài hoà giữa lợi ích các bên. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đưa ra nhận định Chính phủ hoàn toàn có thể kiểm soát lạm phát của năm 2019 ở mức từ 3,3 - 3,9%, vượt yêu cầu của Quốc hội.

Giá điện tăng 8,36#phantram tác động thế nào với người tiêu dùng và nền kinh tế? Giá điện tăng 8,36#phantram tác động thế nào với người tiêu dùng và nền kinh tế?

VTV.vn - Chuyên gia phân tích về giá cả và thị trường PGS. TS. Ngô Trí Long, khách mời của chương trình Vấn đề hôm nay ngày 21/3, sẽ bàn luận sâu hơn về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước