Tổ chức kỳ họp Hội đồng Ngân hàng hợp tác kinh tế quốc tế (IBEC) lần 134

Hoa Trà - Lê Phức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 29/11/2019 14:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (29/11), kỳ họp Hội đồng Ngân hàng hợp tác kinh tế quốc tế (IBEC) lần thứ 134 đã được tổ chức tại Việt Nam.

Đây là tổ chức tài chính quốc tế gồm 8 quốc gia thành viên Bulgaria, Việt Nam, Liên bang Nga, Romania, Slovakia, Mông Cổ, Ba Lan, và Cộng hòa Czech. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên. IBEC là tổ chức tài chính quốc tế có nhiệm vụ tài trợ thương mại, cấp tín dụng, thanh toán đa phương, đồng thời cung cấp những dịch vụ ngân hàng khác để hỗ trợ các nước thành viên tăng cường hợp tác thương mại và phát triển kinh tế. 

Với vai trò là nước chủ nhà, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, cho biết, việc IBEC lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức mở ra tiềm năng lớn trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên. Kỳ họp này sẽ tập trung thảo luận về khả năng triển khai các định hướng cải cách lớn như: điều lệ hoạt động, chính sách tín dụng. Tính đến cuối tháng 9/2019, danh mục tín dụng - tài trợ thương mại của IBEC cho các quốc gia thành viên đã tăng mạnh, đạt 219,5 triệu EUR, tăng gần 10 lần so với cách đây 2 năm. 

Bên lề kỳ họp, IBEC và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh doanh IBEC nhằm tăng cường hợp tác thương mại giữa Việt Nam và khu vực Trung - Đông Âu và Á - Âu, tạo cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt thông tin, đẩy mạnh hoạt động thương mại với các quốc gia này.


Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - IBEC Đẩy mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - IBEC

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã có buổi tiếp Chủ tịch Ban Lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác Kinh tế quốc tế (IBEC) Denis Ivanov.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước