Tồn kho hàng trăm tấn cá tại Thừa Thiên - Huế

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/07/2019 18:18 GMT+7

VTV.vn - Sức mua giảm, thương lái từ chối nhập hàng đã khiến hàng trăm tấn hải sản rơi vào cảnh tồn kho.

Thời gian gần đây, xuất hiện hiện tượng các thương lái từ chối nhập hàng do chính sách nhập khẩu siết chặt, yêu cầu sản phẩm phải có truy xuất nguồn gốc, tem nhãn. Việc làm này không những khiến cho ngư dân tại Thừa Thiên - Huế gặp khó khăn sau khi đánh bắt, mà còn khiến các cơ sở thu mua phải lao đao vì ứ đọng hằng trăm tấn cá trong kho cấp đông, không tiêu thụ được.

Trước thực tế trên, bài toán mở rộng thị trường, liên kết tiêu thụ với các doanh nghiệp chế biến thủy, hải sản lớn trong và ngoài tỉnh đã được các cơ quan chức năng tính đến để giúp người dân tiêu thụ sản phẩm. Việc kết nối không chỉ làm giảm sự phụ thuộc vào một thị trường nhất định mà còn đảm bảo việc tiêu thụ lâu dài, bền vững. Tuy nhiên để làm được điều đó phải đảm bảo các tiêu chuẩn nhất định.

Để không bị động trước việc các thị trường trong và ngoài nước ngừng thu mua sản phẩm gây khó khăn trong khâu tiêu thụ, việc ngư dân và các cơ sở thu mua tại Thừa Thiên - Huế chủ động hơn trong việc chứng nhận sản phẩm hải sản đúng tiêu chuẩn xuất khẩu là điều cần làm trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước