Tồn kho nhiều, doanh nghiệp gạo lao đao

Huỳnh Tâm (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/02/2017 06:46 GMT+7

VTV.vn - Gạo không xuất đi được, lượng gạo tồn kho của các DN trong năm 2016 lên tới 443.000 tấn khiến nhiều DN xuất khẩu gạo rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn.

Trước khó khăn của thị trường gạo thế giới, dự kiến lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2017 chỉ ở mức khoảng trên 5 triệu tấn. Trong khi đó, năm 2016, gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng chỉ đạt 4,9 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2009 đến nay.

Hiện lượng gạo tồn kho của các doanh nghiệp ở ĐBSCL đã lên đến con số vài trăm ngàn tấn. Mặc dù các doanh nghiệp đã tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tuy nhiên, tình hình vẫn chưa được cải thiện do nguồn cung đang vượt cầu.

Cùng với việc giảm sản lượng lúa, theo ông Phạm Tứ Phương - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, các bộ, ngành liên quan cần sớm có chính sách hỗ trợ về tín dụng. Bởi khó khăn này chủ yếu rơi vào các doanh nghiệp gạo có quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt đang rất thiếu nguồn vốn để duy trì hoạt động.

Xuất khẩu gạo năm 2017 sẽ đạt trên 5 triệu tấn Xuất khẩu gạo năm 2017 sẽ đạt trên 5 triệu tấn Dự báo xuất khẩu gạo 2016 thấp kỷ lục Dự báo xuất khẩu gạo 2016 thấp kỷ lục Xuất khẩu gạo Việt Nam giảm kỷ lục trong gần 10 năm qua Xuất khẩu gạo Việt Nam giảm kỷ lục trong gần 10 năm qua

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

gạo tồn kho

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước