Tổng Giám đốc IMF hầu tòa do tắc trách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/12/2016 09:28 GMT+7

Bà Christine Lagarde. Ảnh: AFP

VTV.vn - Ngày 12/12, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã phải hầu tòa tại Pháp trong phiên xử kéo dài 7 ngày.

Vụ việc Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde hầu tòa liên quan đến cáo buộc tắc trách khi bà còn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp.

Phiên tòa được mở liên quan đến vụ hòa giải và bồi thường 405 triệu Euro cho doanh nhân Bernard Tapei vào năm 2008. Việc bồi thường này đã bị cáo buộc là có sự thông đồng lợi ích, và bị tòa phúc thẩm yêu cầu trả lại vào năm 2015.

Nữ Tổng giám đốc IMF cho biết, bà cảm thấy sốc trước những cáo buộc và khẳng định đã hành động đúng luật, dựa trên lợi ích quốc gia trong vụ việc này.

Được biết, phiên tòa mới sẽ không ảnh hưởng đến công việc của bà Lagarde tại IMF, tuy nhiên nếu bị tuyên có tội, bà sẽ phải đối mặt với án tù 1 năm và khoản tiền phạt 15.000 Euro.


* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước