Tổng kết hỗ trợ khẩn cấp hạn hán, xâm nhập mặn

Anh Thư (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/05/2017 13:49 GMT+7

Hình ảnh tại hội nghị

VTV.vn - Hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ khẩn cấp hạn hán và xâm nhập mặn đã được tổ chức tại Hà Nội.

Hưởng ứng ngày phòng chống thiên tai, sáng 18/5, hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ khẩn cấp hạn hán và xâm nhập mặn đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ Nhật Bản và UNICEF tổ chức tại Hà Nội. 14 tháng hỗ trợ khẩn cấp cho 10 tỉnh - thiệt hại nặng do thiên tai năm ngoái - đã cho Việt Nam nhiều bài học về ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu.

Ngày 15/3/2016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kêu gọi các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ hỗ trợ Việt Nam ứng phó khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả của hạn hán và xâm nhập mặn. Sau lời kêu gọi 1 tháng, Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc và các đối tác quốc tế đã huy động được 48,5 triệu USD để hỗ trợ khẩn cấp cho Việt Nam.

Trong hội nghị sáng 18/5, đại diện của 20 tỉnh trọng điểm về thiên tai, các Bộ, ngành liên quan và các tổ chức quốc tế đã có những đánh giá quan trọng về kết quả đạt được. Với 4 triệu USD do UNICEF huy động đã hỗ trợ được cho 340.000 người dễ bị tổn thương nhất tại 10 tỉnh, đó là Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Đăk Lăk, Gia Lai, Hậu Giang, Kon Tum, Sóc Trăng và Ninh Thuận. Trong đó, 123.200 phụ nữ có thai và gần 7.500 trẻ em suy dinh dưỡng đã được cứu trợ dinh dưỡng, 78.000 hộ gia đình được can thiệp hỗ trợ về nước sạch trong điều kiện hạn hán. Kể từ khi Việt Nam thống nhất năm 1975, đây là lần đầu tiên UNICEF tham gia ứng phó khẩn cấp trên diện rộng.

Chương trình ứng phó khẩn cấp đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng và đưa ra tầm nhìn chiến lược chung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UNICEF về giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Theo đó, các bên đã thống nhất xây dựng chương trình hợp tác quốc gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trọng tâm, giai đoạn 2017-2021. Bên cạnh dinh dưỡng, y tế, trẻ em sẽ được tiếp cận các kiến thức về thiên tai bằng cách đưa vào các trường học. Trong chiều 18/5, hội nghị sẽ bàn các giải pháp để thực hiện chương trình này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước