Tổng nợ doanh nghiệp toàn cầu dự kiến tăng 1.000 tỷ USD năm 2020

Kim Huệ - Thùy Linh-Thứ hai, ngày 13/07/2020 16:09 GMT+7

VTV.vn - Tình hình kinh tế tại nhiều quốc gia lao dốc do đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực tới lợi nhuận doanh nghiệp.

Theo kết quả nghiên cứu từ 900 công ty hàng đầu thế giới, tổng nợ doanh nghiệp trên toàn cầu dự kiến ghi nhận tăng kỷ lục, thêm 1.000 tỷ USD trong năm 2020.

Mức tăng chưa từng có sẽ đưa tổng nợ doanh nghiệp toàn cầu trong năm 2020 tăng 12% lên khoảng 9.300 tỷ USD - số nợ này tương đương Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các quốc gia có quy mô nền kinh tế ở mức trung bình.

Tổng nợ doanh nghiệp toàn cầu dự kiến tăng 1.000 tỷ USD năm 2020 - Ảnh 1.

Một cửa hàng tại Rome, Italy, đóng cửa ngày 12/3/2020, trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Mặc dù trong năm 2019, tổng nợ doanh nghiệp toàn cầu tăng 8% nhưng là do các hoạt động mua bán sáp nhập M&A, hay vay tiền để thực hiện kế hoạch mua lại cổ phần hoặc chia cổ tức. Còn mức tăng nợ doanh nghiệp năm nay là vì nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh, khi dịch COVID-19 tác động tiêu cực tới lợi nhuận doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp Mỹ chiếm tới xấp xỉ 50% số nợ doanh nghiệp toàn cầu trong năm 2020, tương đương 3.900 tỷ USD và có mức tăng về nợ nhanh nhất trong 5 năm qua so với bất kỳ nền kinh tế lớn nào khác (trừ Thụy Sỹ - quốc gia ghi nhận một loạt thương vụ M&A lớn trong thời gian qua).

Đức đứng thứ hai với số nợ doanh nghiệp là 762 tỷ USD. Đức cũng là quốc gia có 3 doanh nghiệp thuộc nhóm công ty có mức nợ vay cao nhất thế giới, trong đó có Volkswagen, với 192 tỷ USD nợ vay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước