Tổng thống Biden: Không để Trung Quốc thắng trong cuộc đua xe điện

Kim Huệ-Thứ năm, ngày 20/05/2021 06:37 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Biden đã đưa ra nhận định trên trong chuyến thăm nhà máy của Ford, đồng thời nhấn mạnh kế hoạch đầu tư phát triển thị trường xe điện trị giá 174 tỷ USD.

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục thêm xe điện vào danh sách cạnh tranh với nhau. Trong khi các hãng xe nội địa của Trung Quốc sử dụng hàng tỷ USD huy động từ các nhà đầu tư quốc tế lẫn hỗ trợ của chính quyền, nhằm đạt được tham vọng đánh bại những nhà sản xuất xe ô tô lâu đời, thì Mỹ cũng không kém cạnh. Tổng thống Joe Biden đã bắt đầu triển khai kế hoạch quảng bá thị trường xe điện trị giá 174 tỷ USD của mình, nhằm sắp xếp lại thứ tự trong thị trường sản xuất xe điện trên thế giới.

Trong chuyến thăm nhà máy của Ford, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cơ hội lái thử một chiếc F-150 sắp ra mắt. Cuộc lái thử là hoạt động ngẫu hứng trong chuyến thăm của ông Biden tới nhà máy của Ford tại bang Michigan.

Tổng thống Biden: Không để Trung Quốc thắng trong cuộc đua xe điện - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Joe Biden lái thử Ford F150 Lightning. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Joe Biden một lần nữa nhấn mạnh kế hoạch đầu tư phát triển thị trường xe điện trị giá 174 tỷ USD trong chuyến thăm tới bang Michigan lần này.

Ông cũng công nhận Mỹ đã tụt hậu so với Trung Quốc, tuy nhiên Chính phủ của ông Biden sẽ thay đổi điều này.

"Trung Quốc có quy mô sản xuất lớn hơn tất cả các nước khác. Họ đang sử dụng quy mô đó để sản xuất những loại pin này không chỉ ở Trung Quốc, mà còn ở Đức và Mexico. Hiện họ đang xuất khẩu những chiếc xe điện đó trên khắp thế giới với mục tiêu nhắm đến thị trường Mỹ. Họ nghĩ rằng họ sẽ giành chiến thắng, nhưng tôi muốn gửi thông điệp rằng, nước Mỹ sẽ không để họ thắng trong cuộc đua này", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

Nhà Trắng cho biết Chính phủ ông Biden đang lên kế hoạch chi tiêu mạnh tay nhằm thúc đẩy người Mỹ mua xe điện nhiều hơn. Ngoài ra, ông Biden còn kêu gọi chính phủ tài trợ cho các cơ sở sản xuất pin năng lượng mới, vốn là chìa khóa để tăng cường sản xuất xe điện của Mỹ.

Tổng thống Biden: Không để Trung Quốc thắng trong cuộc đua xe điện - Ảnh 2.

Tổng thống Biden phát biểu về các chính sách đầu tư cho xe điện tại nhà máy Ford. (Ảnh: MSNBC)

Tổng thống lập luận rằng không chỉ các dự án cơ sở hạ tầng truyền thống như cầu đường, mà các ngành liên quan đến môi trường, như sản xuất xe điện còn có thể giúp hồi sinh nền kinh tế.

"Không chỉ bảo vệ môi trường, mà chúng ta có thể tạo ra hàng triệu việc làm được trả lương cao. Tạo ra tăng trưởng kinh tế đáng kể và cơ hội nâng cao mức sống cho người dân không chỉ ở đây mà trên toàn thế giới", Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định.

Kế hoạch phát triển xe điện của Tổng thống Biden được công bố lần đầu tiên vào cuối tháng 3. Khi đó, ông đã cổ vũ các nhà đầu tư mua cổ phiếu của một số công ty khởi nghiệp về xe điện đang gặp khó khăn. Ngay lập tức, cổ phiếu của nhà sản xuất xe tải điện như Lordstown Motors tăng 22% và cổ phiếu của Nikola Motors tăng 5,8% trong phiên giao dịch giữa ngày. Do vậy, các nhà quan sát rất kỳ vọng một sự đột phá trong lĩnh vực xe điện tại Mỹ với quyết tâm lần này của Tổng thống Biden.

Trung Quốc tham vọng dẫn đầu cuộc đua xe điện Trung Quốc tham vọng dẫn đầu cuộc đua xe điện

VTV.vn - Trong thị trường xe ô tô ở thời điểm hiện tại, xe ô tô điện là từ khóa đang rất thịnh hành. Với nền kinh tế tỷ dân, Trung Quốc đang tham vọng dẫn đầu cuộc đua xe điện.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước