Tổng thống Mỹ Biden ký sắc lệnh phát triển chuỗi cung ứng giảm phụ thuộc Trung Quốc

Trường Sơn - Công Tùng (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 25/02/2021 11:09 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký một sắc lệnh hành pháp nhằm đẩy nhanh hợp tác với các đồng minh để xây dựng chuỗi cung ứng chip toàn cầu và các sản phẩm quan trọng khác.

Theo sắc lệnh này, Tổng thống Biden chỉ đạo các cơ quan liên bang trong vòng 100 ngày xem xét, đánh giá lại về tình hình chuỗi cung ứng đối với 4 sản phẩm quan trọng là chip bán dẫn, pin năng lượng lớn cho xe điện, đất hiếm và dược phẩm.

Đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế Mỹ bộc lộ nhiều lỗ hổng về chuỗi cung ứng. Các nhà sản xuất ô tô Mỹ gặp khó khăn do thiếu hụt nguồn cung chip.

"Năm ngoái cho thấy tính dễ bị tổn thương của một số chuỗi cung ứng, gồm các thiết bị bảo hộ cá nhân mà chúng ta rất cần nhưng phải nhập khẩu. Chúng ta cần có chiến lược cho những con chip nhỏ này", Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Biden ký sắc lệnh phát triển chuỗi cung ứng giảm phụ thuộc Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Thị phần của Mỹ trong công suất sản xuất chất bán dẫn toàn cầu đã giảm mạnh từ 37% năm 1990 xuống còn 12%. Hiện Mỹ phải nhập khẩu 80% đất hiếm từ Trung Quốc.

Mục đích của sắc lệnh mới này nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng cường quan hệ với các đồng minh như Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Australia. Nhà sản xuất chip hàng đầu của Đài Loan đang hợp tác với Mỹ đầu tư 12 tỷ USD vào nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Trong khi, Mỹ thúc đẩy hợp tác với Australia trong lĩnh vực đất hiếm để phá vỡ vị trí thống trị của Trung Quốc.

Sắc lệnh do Tổng thống Biden vừa ký được kỳ vọng làm đa dạng hóa nguồn cung từ chuỗi cung ứng của Mỹ đối với các sản phẩm cụ thể như đất hiếm, tránh lệ thuộc thái quá vào Trung Quốc. Sắc lệnh này cũng xem xét việc hạn chế nhập khẩu một số vật liệu nhất định và đào tạo công nhân Mỹ để tăng cường năng lực sản xuất trong nước.

'Âm mưu' loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng công nghệ "Âm mưu" loại Trung Quốc khỏi chuỗi cung ứng công nghệ

VTV.vn - Hợp tác với các đồng minh để xây dựng một chuỗi cung ứng công nghệ mới “không có Trung Quốc” đang là một mối quan tâm hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước