Tổng thống Mỹ sắp áp thuế 200 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/08/2018 14:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoàn toàn ủng hộ kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc ngay trong tuần tới.

Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang đứng trước một cột mốc leo thang lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoàn toàn ủng hộ kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc ngay trong tuần tới.

Dự kiến mức thuế 25% mới sẽ được đánh vào các mặt hàng như vật liệu xây dựng, các sản phẩm công nghệ cao, xe đạp và đồ may mặc. Khả năng áp thuế mới của Washington một lần nữa lại khiến cho thị trường chứng khoán châu Á sụt giảm trong phiên sáng. 

Mặc dù có dấu hiệu hồi phục nhưng Nikkei vẫn giảm 0,11% trong phiên sáng, Hangseng và Shanghai của sàn Trung Quốc, ASX 200 của Australia đều giảm điểm, duy có Kospi khá ổn định nhờ vào cổ phiếu của tập đoàn điện tử Samsung.

Mỹ cân nhắc áp thuế vành thép ô tô Trung Quốc Mỹ cân nhắc áp thuế vành thép ô tô Trung Quốc

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ hôm qua (28/8) đã ra quyết định sơ bộ sẽ đánh thuế một số sản phẩm vành thép ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước