Tổng thống Putin ký sắc lệnh yêu cầu công ty Nga không niêm yết ở nước ngoài

VTV Digital-Thứ năm, ngày 21/04/2022 07:03 GMT+7

Ảnh minh hoạ - Ảnh: Getty.

VTV.vn - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu các công ty Nga ngừng niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán ở nước ngoài.

Động thái này được đánh giá sẽ tác động mạnh tới các tỷ phú Nga, những người vốn đã bị ảnh hưởng nặng do các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như các biện pháp kiểm soát vốn của Nga để hạn chế khả năng chuyển tiền ra nước ngoài.

Như vậy, các tỷ phú Nga sở hữu các công ty niêm yết ở nước ngoài sẽ không thể thu cổ tức bằng ngoại tệ từ các chứng chỉ lưu ký. Giao dịch chứng chỉ lưu ký trên các sàn giao dịch nước ngoài cũng phải dừng lại sau vài ngày nữa, mặc dù Sàn giao dịch chứng khoán New York, Sàn giao dịch chứng khoán London và các sàn giao dịch quốc tế hàng đầu khác đã đóng băng chứng khoán Nga sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra hồi tháng 2.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước