Toyota, Mazda góp vốn lập liên doanh sản xuất ô tô trị giá 1,6 tỷ USD ở Mỹ

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 09:51 GMT+7

(Ảnh minh họa: Tires & Parts)

VTV.vn - Hai nhà sản xuất ô tô của Nhật Bản là Toyota Motor và Mazda mới đây thông báo đã thành lập một liên doanh tại Mỹ để vận hành nhà máy trị giá 1,6 tỷ USD.

Liên doanh này được đặt ở bang Alabama, Mỹ và sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2021 với công suất 300.000 xe/năm. Với dự án chung này, Mazda lên kế hoạch sản xuất 150.000 xe thuộc dòng xe đa dụng tương lai và sẽ ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Bắc Mỹ. Trong khi đó, Toyota lên kế hoạch sản xuất dòng xe Corolla với số lượng tương đương.

Toyota và Mazda cho biết sẽ nắm giữ đều số cổ phần tại liên doanh này và cho biết sẽ nâng mức vốn lên khoảng 400 triệu USD trong tương lai. Dự kiến, Giám đốc điều hành Masashi Aihara của Mazda sẽ là Chủ tịch của công ty mới.  


Ford tiếp tục đầu tư sản xuất ô tô tại Mexico Ford tiếp tục đầu tư sản xuất ô tô tại Mexico

VTV.vn - Theo CNN, tập đoàn ô tô Mỹ Ford đang tiến hành mở rộng 2 nhà máy của hãng ở Mexico, dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước