TP.HCM kiến nghị đầu tư cụm cảng trung chuyển gần 5.000 tỷ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/12/2015 10:45 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng quá tải ở cảng Cát Lái, TP.HCM vừa kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng cụm cảng trung chuyển lớn trên 58 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng.

Theo thông tin từ UBND TP.HCM, cụm cảng trung chuyển – ICD mới sẽ được xây dựng tại phường Long Bình, Quận 9. Với tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng BT, tức là kinh doanh - chuyển giao.

Cảng ICD ra đời nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng cũng như tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực này, khi di dời các cảng tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Ngoài ra, dự án này cũng tạo sự thuận tiện cho việc khai thác đồng bộ tuyến xa lộ Hà Nội và triển khai nhanh tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước