TP Hồ Chí Minh: 189 chợ tạm ngừng hoạt động, nhân viên siêu thị "mướt mồ hôi"

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 16/07/2021 17:15 GMT+7

Nhiều khu chợ tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục đóng cửa (Ảnh: Dân trí).

VTV.vn - Gần 80% khu chợ tại TP Hồ Chí Minh đã tạm ngừng hoạt động. Tại nhiều siêu thị, nhân viên phải ngủ tại chỗ để đảm bảo việc kinh doanh và tiếp nhận hàng hóa.

Ngày 16/7, Sở Công Thương TPHCM cho biết, toàn thành phố còn 48 chợ đang hoạt động trong tổng số 237 chợ và chợ đầu mối. 189 chợ tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19.

Trong điều kiện kênh phân phối truyền thống bị thu hẹp, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi tại các quận, huyện, cũng phải tạm ngừng hoạt động do có ca F0 đến mua sắm. Theo thống kê, 7 siêu thị và 82 cửa hàng tiện lợi tại TP Hồ Chí Minh đã tạm đóng cửa.

TP Hồ Chí Minh: 189 chợ tạm ngừng hoạt động, nhân viên siêu thị mướt mồ hôi - Ảnh 1.

Nhân viên siêu thị tại TP Hồ Chí Minh rất vất vả trong những ngày dịch bệnh hoành hành (Ảnh: Dân trí).

Theo đại diện một hệ thống siêu thị, nhân viên hệ thống siêu thị cũng đối mặt với nguy cơ lây nhiễm COVID-19 do tiếp xúc với cả trăm lượt khách hàng mỗi ngày. Hệ thống này có khoảng 500 siêu thị tại TP Hồ Chí Minh, trong đó 32 điểm phải tạm ngừng hoạt động từ 11 đến 28 ngày.

Cũng theo hệ thống nói trên, khối lượng hàng hóa phải chuyển vào các siêu thị trong khu vực phong tỏa tại TP Hồ Chí Minh rất lớn, tới 100 tấn/ngày.

Việc vận chuyển hàng đang gặp nhiều khó khăn khi nhân viên siêu thị phải chở, chuyển hàng bằng xe máy, xe đẩy. Tuy nhiên, các thủ tục để vào khu phong tỏa rất gian nan. "Do thời gian phong tỏa kéo dài nên nhiều nhân viên phải ngủ lại siêu thị. Chủ nhà trọ không dám cho thuê vì sợ dịch bệnh", đại diện hệ thống thông tin.

TP Hồ Chí Minh: 189 chợ tạm ngừng hoạt động, nhân viên siêu thị mướt mồ hôi - Ảnh 2.

Nhiều điểm bán hàng lưu động đang giải quyết nhu cầu mua sắm cho người dân TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Dân trí).

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết đang tìm nhiều giải pháp để việc mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân thuận lợi hơn sau khi nhiều chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn phải tạm ngừng hoạt động.

Trong đó, Sở vận động các doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử và nhiều doanh nghiệp  tham gia bán hàng hóa thực phẩm lưu động.

Tính đến ngày 15/7, TP Hồ Chí Minh có khoảng 450 lượt xe tham gia bán hàng lưu động tại 225 điểm bán.

Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, phương án khôi phục hoạt động chợ truyền thống đang được khuyến khích triển khai ở những khu vực tương đối an toàn. Người dân sẽ được phát phiếu đi chợ, đảm bảo yêu cầu giãn cách, không tập trung tại một quầy hàng.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo các địa phương xem xét thí điểm cho bán rau củ quả, thịt, cá tại các chợ. Hiện một số chợ đang xây dựng phương án tổ chức thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước