TP Hồ Chí Minh giữ vững trụ cột xuất khẩu năm 2024

VTV Digital-Thứ năm, ngày 25/01/2024 10:55 GMT+7

VTV.vn - Gia tăng hoạt động xuất khẩu là 1 trong 3 trụ cột chính của ngành Công Thương TP Hồ Chí Minh thành phố trong năm nay.

Năm nay 2024, ngành Công Thương TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp qua cửa khẩu thành phố tăng 10%. Để đạt được con số này, ngành sẽ phải nỗ lực phấn đấu thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, trong đó quan trọng là đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu khi những tín hiệu lạc quan về đơn hàng đã và đang dần quay trở lại.

Công ty TNHH Đầu tư phát triển Thiên Sa cho biết, hơn 13 tấn bánh pía đang chuẩn bị được xuất khẩu qua thị trường Mỹ. Ngoài ra, các đơn hàng khác cũng đang sẵn sàng cho các thị trường Nhật, Hàn Quốc và Australia cho dịp Tết năm nay.

Dù bối cảnh chung còn khó khăn, tuy nhiên với 2 mặt hàng chủ lực là bánh pía và sầu riêng cấp đông… tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp này năm nay vẫn tăng gấp 2 lần so với năm trước. Để có được kết quả tích cực này là cả một quá trình đầu tư rất nhiều năm của doanh nghiệp vào công nghệ và chú trọng chất lượng sản phẩm.

Gia tăng hoạt động xuất khẩu là 1 trong 3 trụ cột chính của ngành Công Thương TP Hồ Chí Minh thành phố trong năm nay. Sở sẽ tăng cường cung cấp thông tin các thị trường xuất, nhập khẩu, hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng mạng lưới và thúc đẩy hợp tác, giao thương với các đối tác trong và ngoài nước.

TP Hồ Chí Minh giữ vững trụ cột xuất khẩu năm 2024 - Ảnh 1.

Gia tăng hoạt động xuất khẩu là 1 trong 3 trụ cột chính của ngành Công Thương TP Hồ Chí Minh thành phố trong năm nay. Ảnh minh họa - TTXVN.

Đại diện Sở Công Thương thành phố nhận định, bối cảnh năm nay sẽ khác hơn so với năm 2023 khi sức mua thị trường quốc tế đang bắt đầu quay lại tốt hơn trước.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết: "Với những đơn hàng được đặt từ nước ngoài lớn hơn cũng tạo một tín hiệu tốt hơn cho hoạt động xuất khẩu. Hiện nay các doanh nghiệp chúng tôi theo dõi thì việc nhập khẩu các nguyên phụ liệu đã gia tăng và cũng kỳ vọng một mùa xuất khẩu tốt hơn năm 2023".

"Hiện tại theo đánh giá của những nhà xuất khẩu có một số ngành không bị suy giảm mạnh thì tương đối đã hồi phục được khá lớn và đã có nhiều đơn hàng xuất khẩu vào quý II/2024", ông Trần Việt Anh - Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cho hay.

Bên cạnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia ngoài Trung Quốc và Mỹ. Việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sẽ giúp cho xuất khẩu của thành phố tăng trưởng ổn định hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước