TP Hồ Chí Minh thu hút gần 180 triệu USD trong tháng 1

VTV Digital-Thứ tư, ngày 01/02/2023 16:17 GMT+7

VTV.vn - Trong tháng 1/2023, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là một trong những điểm tích cực về tình hình kinh tế của thành phố, được công bố tại Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế xã hội tháng đầu tiên của năm 2023 do Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức trong sáng 21/1.

Gần 180 triệu USD là tổng số vốn đầu tư nước ngoài dưới tất cả các hình thức mà TP Hồ Chí Minh thu hút được trong tháng đầu tiên của năm mới. Con số này tăng gần 74% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng các dự án đầu tư trực tiếp FDI là 50 dự án với tổng vốn đăng ký gần 87 triệu USD, tăng gần 128%.

TP Hồ Chí Minh thu hút gần 180 triệu USD trong tháng 1 - Ảnh 1.

Trong tháng 1/2023, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh minh họa.

Trong tháng Tết Nguyên đán, các chỉ số kinh tế về dịch vụ, tiêu dùng của TP Hồ Chí Minh cũng có kết quả khả quan. Doanh thu du lịch tăng gần 17%, có 350.000 lượt khách quốc tế đến thành phố.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cũng tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên mức tăng này được đánh giá là chưa đạt kỳ vọng, một phần nguyên nhân là sức cầu tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi bối cảnh khó khăn.

Khó khăn trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế cũng thể hiện qua số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 tại TP Hồ Chí Minh giảm cả về số lượng và số vốn đăng ký.

Chỉ số sản xuất công nghiệp thể hiện hoạt động sản xuất cũng giảm, một phần vì rơi vào tháng Tết, nhưng phần đáng lo hơn là sự sụt giảm đơn hàng từ thị trường thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước