TP Hồ Chí Minh ưu tiên tháo gỡ khó khăn về vốn, lãi suất

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/04/2023 20:39 GMT+7

VTV.vn - Tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, lãi suất là một trong những giải pháp được TP Hồ Chí Minh ưu tiên thực hiện để phát triển kinh tế trong các quý còn lại của năm nay.

Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I của TP Hồ Chí Minh tăng trưởng 0,7% - mức thấp nhất trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, và xếp hạng 56/63 địa phương. Do đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức họp 2 lần mỗi tháng với các sở, ban ngành, quận, huyện để lắng nghe cụ thể vướng mắc, cùng nhiều giải pháp nhằm đưa kinh tế thành phố tăng trưởng cao hơn trong những quý tới.

Trong quý I, tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh ước đạt hơn 10 tỷ USD, giảm 16,8% so cùng kỳ năm 2022. Nhiều thị trường truyền thống, ngành hàng chủ lực bị sụt giảm đơn hàng. Theo Sở Công Thương thành phố, tìm kiếm và phát triển thị trường mới sẽ là giải pháp đơn vị này đẩy mạnh trong thời gian tới.

"Chúng tôi tin rằng trong quý II sẽ tăng, phái tập trung để giúp các doanh nghiệp xuất khẩu thuận lợi hơn. Chúng ta sẽ đi tiếp một số thị trường khác, có thể chọn những thị trường mà còn dư địa để phát triển, để thành phố có thể tổ chức các đoàn đi xúc tiến, trợ sức cho doanh nghiệp", ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cho biết.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên tháo gỡ khó khăn về vốn, lãi suất - Ảnh 1.

Tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, lãi suất là một trong những giải pháp được TP Hồ Chí Minh ưu tiên. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, lãi suất cũng là một trong những giải pháp được TP Hồ Chí Minh ưu tiên thực hiện để phát triển kinh tế trong các quý còn lại của năm 2023.

"Hiện nay, chúng tôi kêu gọi các ngân hàng có 2 gói. Năm nay chúng tôi cũng đã kêu gọi được 20 thương hiệu ngân hàng trên địa bàn đăng ký với tổng số vốn là 453.000 tỷ. Đó là gói thứ nhất theo định kỳ hàng năm. Còn cái gói thứ hai cũng đã kêu gọi 11 ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh đăng ký gói đó là 87.600 tỷ đồng và 100 tỷ USD, với lãi suất giảm từ 1 - 3% để dành cho các đối tượng yếu thế hơn trong tiếp cận tín dụng", ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, thông tin.

"Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, các đầu mối, ban quản lý khu công nghiệp, khu công nghệ cao tập hợp các vấn đề của doanh nghiệp, các quận, huyện tập hợp lại, phần nào của các đồng chí, các đồng chí giải quyết, phần nào của sở ngành, của ủy ban thì thông tin về văn phòng ủy ban để trong quý II, chúng ta tổ chức thường trực ủy ban chia theo từng nhóm, lĩnh vực và giám đốc một số sở tiến hành họp ít nhất 1 tháng 2 lần", ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh.

Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nâng cao năng suất, cường độ làm việc để triển khai hiệu quả 11 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là nội dung lãnh đạo TP Hồ Chí Minh quyết liệt yêu cầu các sở ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức phải thực hiện với quyết tâm cao để kinh tế TP Hồ Chí Minh trong quý II thật sự có những bước đột phá mạnh mẽ.

Vì sao kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng thấp? Vì sao kinh tế TP Hồ Chí Minh tăng trưởng thấp?

VTV.vn - Sáng 1/4, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo TP, các chuyên gia kinh tế, các hiệp hội DN để tìm giải pháp phục hồi tăng trưởng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước