TP.HCM: 7 tháng đầu năm công nghiệp phát triển khá

VTV9-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 14:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Chỉ số phát triển công nghiệp 7 tháng đầu năm 2017 của TP.HCM tăng 7,6%. Tính riêng tháng 7, chỉ số này đã tăng 7,99%, hơn gấp 3 so với cùng kỳ.

Sáng 28/7, UBND TP.HCM đã tổ chức họp về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017.

Tại TP.HCM, một số ngành công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ gồm: sản xuất xe có động cơ, thiết bị điện, sản phẩm sản xuất từ kim loại đúc sẵn. Nguyên nhân là do việc nhập khẩu xe giảm, xe sản xuất trong nước đang giảm giá, sức mua trong nước tăng cao. Đặc biệt, các thiết bị điện trong nước được sử dụng nhiều do sản phẩm có chất lượng tốt. Bên cạnh đó, ngành cơ khí chế tạo tiếp tục tăng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, đổi mới thiết bị.

Trong thời gian qua, TP.HCM đã ra nhiều quyết định hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, triển khai nhiều chương trình, chính sách có tác động mạnh, thúc đẩy ngành công nghiệp thành phố phát triển.


TP.HCM công bố tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội trong tháng 7 TP.HCM công bố tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội trong tháng 7

VTV.vn - Sáng 28/7, UBND TP.HCM công bố kết quả tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố trong tháng 7/2017.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước