TP.HCM chi hơn 30.000 tỷ đồng chống ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất

Thanh Minh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 12/09/2016 11:35 GMT+7

Khu vực ga quốc nội Sân bay Tân Sơn Nhất luôn dày đặc xe ra vào. (Ảnh: Báo Giao thông)

VTV.vn - Để giải quyết nạn ùn tắc giao thông ở cửa ngõ Sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM sẽ đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng triển khai nhiều dự án cầu vượt, mở rộng đường, xây đường trên cao.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, công suất khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất lên đến 26,5 triệu hành khách/năm, đã vượt quy hoạch và dự báo năm 2016 sẽ khoảng hơn 30 triệu lượt hành khách.

Hiện tại, sân bay nằm sâu trong nội thành, chỉ có một lối ra vào duy nhất nằm trên đường Trường Sơn, luồng xe ra vào sân bay sử dụng chung với các luồng giao thông đô thị khác là các lý do dễ gây ùn tắc. Để sớm triển khai các dự án, UBND TP.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế thực hiện công trình khẩn cấp, chỉ định thầu để rút ngắn thủ tục, khởi công sớm nhất.

TP.HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất thành biển nước sau trận mưa lớn TP.HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất thành biển nước sau trận mưa lớn

VTV.vn - Sau cơn mưa lớn và kéo dài chiều 11/9 tại TP.HCM, nhiều nơi trong thành phố đã biến thành biển nước, trong đó có sân bay Tân Sơn Nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước