TP.HCM công khai quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/08/2018 10:46 GMT+7

VTV.vn - Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ công khai, minh bạch lộ trình triển khai của từng dự án thông qua các phương tiện truyền thông để người dân nắm rõ.

Từ nay đến năm 2020, TP.HCM được chuyển đổi hơn 26.000 ha đất nông nghiệp, dự kiến sẽ thu về hàng triệu tỷ đồng cho ngân sách. Mới đây, thành phố đã bắt đầu hoàn thiện pháp lý để chuyển đổi 32 dự án đất nông nghiệp đầu tiên trên địa bàn.

Theo lãnh đạo thành phố, việc chuyển đổi này không chỉ mang lại con số hàng triệu tỷ đồng mà còn nhiều lợi ích khác.

Lợi ích đầu tiên là tránh lãng phí bởi hiện nay tỉ lệ ngành nông nghiệp chỉ đóng góp 1% cho tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Thứ hai, thành phố sẽ có quỹ đất phục vụ cho các mục tiêu phát triển như thu hút thêm vốn FDI. Mặc khác, đối với các quỹ đất đã sạch, thành phố có thể đấu giá và sử dụng nguồn vốn này đầu tư vào các quỹ đất dành cho phát triển chiến lược.

Ngoài ra, người dân cũng được lợi khi có cơ hội chuyển đổi để xây dựng đầu tư phát triển. Trong trường hợp Nhà nước có kế hoạch sử dụng đất, người dân cũng được giải quyết bồi thường theo giá đất đô thị.

TP.HCM chuyển đổi hơn 26.000 ha đất nông nghiệp TP.HCM chuyển đổi hơn 26.000 ha đất nông nghiệp

VTV.vn - Từ nay đến năm 2020, TP.HCM sẽ chuyển đổi khoảng 26.000 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tập trung chủ yếu ở hai huyện Bình Chánh và Củ Chi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước