TP.HCM định hướng giảm tỷ lệ xây dựng nhà ở riêng lẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/08/2018 18:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đại diện Sở Xây Dựng TP.HCM cho biết, trong đề án phát triển thị trường bất động sản từ nay đến năm 2030, chung cư cao tầng tiếp tục là xu hướng nhà ở tất yếu.

Theo đó, thành phố sẽ hướng đến việc giảm phát triển nhà ở riêng lẻ xuống còn khoảng trên dưới 30%. Hiện tỷ lệ xây dựng mới nhà ở của các hộ gia đình chiếm tới 80%.

Dự kiến, trong vòng 10 - 15 năm tới, tốc độ phát triển nhà chung cư tại siêu đô thị trên 10 triệu dân sẽ diễn ra mạnh mẽ.

Nhà đầu tư châu Á đẩy mạnh đầu tư vào BĐS nhà ở tại TP.HCM Nhà đầu tư châu Á đẩy mạnh đầu tư vào BĐS nhà ở tại TP.HCM

VTV.vn - Hàng tỷ USD đổ vào thị trường bất động sản TP.HCM trong thời gian qua chủ yếu đến từ các quốc gia ở châu Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước