TP.HCM: Hàng ùn ứ ở cảng vì quy định "cửa nhập khẩu" chưa rõ ràng

Thúy Hằng - Phạm Bằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/07/2017 14:34 GMT+7

VTV.vn - Thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, hiện đang xảy ra tình trạng ùn ứ hàng nhập khẩu tại một số cảng không chuyển được hàng về tới cảng đích như khai trên vận đơn.

Thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, hiện đang xảy ra tình trạng ùn ứ hàng nhập khẩu tại một số cảng không chuyển được hàng về tới cảng đích như khai trên vận đơn.

Nguyên nhân của việc này là do Quyết định 15 quy định 17 nhóm mặt hàng nhập khẩu nhạy cảm có rủi ro cao trong quản lý như quản lý thuế, quản lý chuyên ngành, ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng, môi trường thì phải làm thủ tục tại "cửa khẩu nhập" và tăng cường kiểm soát. Điều này là hợp lý.

Tuy nhiên, Quyết định này lại không giải thích rõ "cửa khẩu nhập" là như thế nào, dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau giữa các chi cục hải quan. Không rõ "cửa khẩu nhập" là nơi hàng hóa nhập khẩu tại cảng đến hay là cảng đích ghi trên vận đơn, dẫn đến việc hàng hóa nhập khẩu không thể xuống tại cửa khẩu cảng dỡ hàng, cũng không được chuyển về cảng đích.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, hiện có hàng nghìn container vẫn đang bị ách tại các cảng dỡ hàng Cái Mép, Cát Lái. Điều này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp nhập khẩu mà còn ảnh hưởng lớn đến các cảng đích đang hoạt động như ICD Phước Long, Transimex, Phúc Long. Hiện cơ quan hải quan TP cũng mới chỉ báo cáo lên Tổng cục Hải quan, chưa có câu trả lời về hướng giải quyết và doanh nghiệp thì vẫn chờ đợi với chi phí đang đội lên cấp số nhân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước