TP.HCM họp bàn triển khai Nghị quyết về cơ chế đặc thù

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/12/2017 06:30 GMT+7

VTV.vn - Cuộc họp triển khai Nghị quyết cơ chế đặc thù của Ủy ban Nhân dân TP.HCM được tổ chức ngay trong chiều 11/12.

Cần xác định lại ngành, lĩnh vực nào cần sự tham gia, vai trò dẫn dắt của Nhà nước - để chỉ giữ vốn chi phối tại các doanh nghiệp tại khu vực đó; còn lại, cần mạnh tay thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp vốn Nhà nước khác. Đó là ý kiến nổi bật của Trưởng Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TP.HCM tại cuộc họp triển khai Nghị quyết cơ chế đặc thù của Ủy ban Nhân dân Thành phố tổ chức ngay trong chiều 11/12.

Thành phố chủ trương sắp tới sẽ mời chuyên gia để cùng nghiên cứu, xác định nội dung cụ thể của việc thoái vốn. Đây là cách để Thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa các doanh nghiệp - một nội dung quan trọng trong Nghị quyết triển khai cơ chế đặc thù vừa được Hội đồng Nhân dân Thành phố thông qua. Thành phố sẽ được giữ lại toàn bộ nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước để đầu tư cho phát triển. Hiện TP.HCM có 39 doanh nghiệp cần cổ phần hóa. Ước tính nguồn thu từ hoạt động này có thể đạt hơn 60.000 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước