TP.HCM làm rõ nguyên nhân chỉ số phát triển công nghiệp sụt giảm

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/05/2018 13:17 GMT+7

Hình ảnh tại cuộc họp

VTV.vn - Sáng nay (30/5), TP.HCM đã có cuộc họp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay.

Một trong những nội dung được yêu cầu tập trung làm rõ là vì sao chỉ số phát triển công nghiệp TP.HCM sụt giảm.

Báo cáo với lãnh đạo TP.HCM, Sở Công Thương cho biết nguyên nhân 4 ngành công nghiệp trọng yếu bị sụt giảm. Đặc biệt là ngành sản xuất cơ khí về xe có động cơ giảm đến 18,71%, trong khi cùng kỳ tăng 74,03%.

Giải thích sự sụt giảm ngành cơ khí, Sở Công Thương TP.HCM cho rằng: Sau Tết là tháng thấp điểm sản xuất xe có động cơ. Bên cạnh đó, Nghị định 116 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu vào kinh doanh dịch vụ bảo hành bảo dưỡng ô tô (có hiệu lực từ ngày 17/10/2017) chưa phát huy tác dụng thúc đẩy sản xuất ô tô trong nước do thời gian doanh nghiệp cần chuẩn bị để thực hiện lắp ráp trong nước khoảng 1 năm.

Bên cạnh đó, quy mô thị trường Việt Nam chỉ bằng 1/6 Indonesia, 1/5 Thái Lan, khiến chi phí sản xuất tại Việt Nam cao hơn tới 20%. Do vậy, các liên doanh bỏ lắp ráp tại Việt Nam chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc, theo diện hưởng thuế ưu đãi 0% từ khu vực ASEAN.

Trong khi đó, các hàng xe lớn đã đầu tư hàng trăm triệu đồng đô la Mỹ xây dựng các nhà máy sản xuất ô tô ở Thái Lan và Indonesia để nhắm vào thị trường Việt Nam, nên các liên doanh ô tô FDI muốn thu hẹp sản xuất, cắt giảm chi phí đầu tư dây chuyền, nhân công, nhà xưởng, kho bãi, để chuyển qua nhập khẩu khi thuế suất về 0%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước