TP.HCM sẽ tập trung đẩy nhanh đầu tư công

Diệu Thư (VTV9)-Thứ sáu, ngày 04/01/2019 14:21 GMT+7

VTV.vn - Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 diễn ra sáng 4/1.

Theo đại diện của Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2018, công tác giải ngân đầu tư công chưa cao. Nguyên nhân là dù luật đầu tư đã có hiệu lực nhưng trong quá trình thực hiện nảy sinh nhiều vấn đề do các quy định còn chồng chéo, khiến việc giải ngân vốn ODA, vốn địa phương còn chậm. Bên cạnh đó, nhiều dự án đã không quan tâm đến việc giải ngân thường xuyên, công tác thanh toán dồn vào cuối năm, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất TP.HCM tăng cường công tác đồng tư công đồng bộ. Chủ đầu phải là người chịu mọi trách nhiệm. Đồng thời, thành phố cũng sẽ kiến nghị với Trung ương có những điều chỉnh về các quy định đang bị chồng chéo.

Theo báo cáo của Sở Tài chính chiều 3/1, hết năm 2018, TP.HCM đã thu ngân sách đạt hơn 378.500 tỷ đồng, tăng hơn 8,6% so với cùng kỳ. Mục tiêu năm 2019 sẽ là hơn 399.000 tỷ đồng.

TP.HCM thu vượt ngân sách 2018 vào phút chót TP.HCM thu vượt ngân sách 2018 vào phút chót

VTV.vn - TP.HCM đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Trung ương giao là 377.000 tỉ đồng, vượt 11% so với kế hoạch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước