TP.HCM sẽ xử phạt siêu thị không bán khẩu trang vải kháng khuẩn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 25/03/2020 09:39 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nếu phát hiện siêu thị tại TP.HCM như: Co.opmart, Vinmart, Lotte Mart, Satra, Big C... không bán khẩu trang vải kháng khuẩn, người dân có thể phản ánh lên Sở Công Thương.

Sở Công Thương đã có văn bản gửi tới các sở, ban ngành về việc cung ứng đầy đủ khẩu trang vải kháng khuẩn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. 

Nếu còn tình trạng người dân không mua được khẩu trang, hoặc mua với giá cao, chính quyền thành phố có thể sẽ huy động công an vào cuộc. Bên cạnh đó, những cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị đăng tải công khai trên báo đài.

Hơn 30 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn đáp ứng thị trường trong đầu tháng 4 Hơn 30 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn đáp ứng thị trường trong đầu tháng 4

VTV.vn - Dự kiến trong nửa đầu tháng 4, các doanh nghiệp sẽ sản xuất, cung ứng ra thị trường trên 30 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước