Tăng cường sử dụng khẩu trang vải kháng khuẩn

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/03/2020 20:23 GMT+7

VTV.vn - Sử dụng các loại khẩu trang vải kháng khuẩn vừa giúp bảo vệ sức khỏe, vừa tránh lãng phí, ô nhiễm môi trường.

Khẩu trang lúc này là vật bất ly thân của mọi người, nhưng nếu sử dụng khẩu trang dùng một lần tràn lan là một sự lãng phí, thậm chí có thể ảnh hưởng đến công tác chống dịch.

Theo ghi nhận, những ngày phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chỉ riêng khẩu trang y tế, mỗi ngày ở đây bình quân dùng hết 7.000 chiếc. Dù không cần thiết nhưng nhiều người vẫn sử dụng khẩu trang y tế.

Thực tế, chỉ những khu vực cách ly mới cần đeo khẩu trang y tế. Ngay các y bác sỹ làm việc ở những đơn vị khác cũng đều sử dụng khẩu trang vải kháng khuẩn.

Việc chung tay cùng ngành y tế trong phòng dịch lúc này là rất cần thiết. Mới đây, một công ty đã tặng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 2.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn sử dụng công nghệ ion bạc của Mỹ.

Sử dụng các loại khẩu trang vải kháng khuẩn, giặt sạch sau một ngày sử dụng giúp vừa bảo vệ sức khỏe, vừa tránh lãng phí, ô nhiễm môi trường.

Hệ thống cảnh báo sớm dịch bệnh COVID-19 Hệ thống cảnh báo sớm dịch bệnh COVID-19 Quyết sách mới cho giai đoạn 2 phòng, chống COVID-19 Quyết sách mới cho giai đoạn 2 phòng, chống COVID-19 Dịch COVID-19: Hà Nội đóng cửa di tích lịch sử, quán bar, karaoke, dừng chương trình ca nhạc đến hết tháng 3 Hà Nội Dịch COVID-19: Hà Nội đóng cửa di tích lịch sử, quán bar, karaoke, dừng chương trình ca nhạc đến hết tháng 3 Hà Nội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước