TP.HCM thu hút kiều bào phát triển công nghệ cao

Diệu Thư (VTV9)-Thứ năm, ngày 07/02/2019 20:55 GMT+7

VTV.vn - Nhiều năm qua, TP.HCM đã có nhiều chính sách thu hút các chuyên gia, doanh nhân là kiều bào ở nước ngoài về làm việc.

Việt Nam có khoảng 4,5 triệu kiều bào đang sinh sống ở các nước trên thế giới. Đây là nguồn lực được đào tạo, học tập, làm việc và sinh sống ở các nước phát triển nên có nhiều kinh nghiệm, trình độ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cao.

Xác định kiều bào trí thức là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, từ hơn 10 năm qua, TP.HCM đã có chính sách mời gọi các kiều bào là chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ cao về làm việc. Đặc biệt là làm ở các đơn vị như: Khu công nghệ cao, Công viên Phần mềm Quang Trung, Khu nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm công nghệ sinh học, Viện khoa học - công nghệ tính toán….

Đến nay, TP.HCM có khoảng 300 trí thức, nhà khoa học đang làm việc. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng cho thành phố, không chỉ tạo ra các sản phẩm công nghệ cao tham gia vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu mà sẽ giải quyết các điểm nghẽn của thành phố, để xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước