TP.HCM: Thương mại hóa công nghệ xử lý rác mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/01/2019 17:26 GMT+7

VTV.vn - Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM vừa tổ chức ra mắt công nghệ xử lý rác hữu cơ mới từ Nhật Bản với mục tiêu tìm kiếm khả năng thương mại hóa công nghệ này.

Mỗi ngày TP. HCM thải ra 8.000 tấn rác thải hữu cơ, chiếm hơn 60% tổng lượng rác thải. 

Nhóm nghiên cứu công nghệ 6R đã thử nghiệm xử lý nguồn rác hữu cơ từ Chợ nông sản Thủ Đức tại TP.HCM, theo quy trình xe điện thu gom rác, rồi dùng công nghệ từ phía Nhật để xử lý lượng rác này thành 2 dạng: thành phần phân hữu cơ cho nông nghiệp và năng lượng điện tái tạo.

Nhóm nghiên cứu công bố kết quả sau 5 tháng thử nghiệm: quy trình gần như không phát thải khí CO2, không phát mùi hôi, trong khi rác được tái tạo thành các dạng năng lượng khác để khai thác thương mại.

Mặt khác, mô hình này có thể triển khai ở những mặt bằng nhỏ, phân tán nhiều nơi chứ không chỉ tập trung tại một vài bãi xử lý rác ở xa thành phố, cũng giúp làm giảm chi phí vận chuyển.

Theo ông Ichiro Hatayama - Chủ tịch Tập đoàn MILAI, Nhật Bản: "Chúng tôi có thể làm giảm đến 60% tổng lượng rác tại TP.HCM và biến chúng thành nguồn năng lượng tái tạo với công nghệ này. Công nghệ này cũng đang trong quá trình thử nghiệm để đi vào sử dụng tại Nhật Bản và một số nước châu Á khác...".

Hiện chính quyền TP.HCM đang phải trả từ 19 USD đến 20,9 USD một tấn rác cho các doanh nghiệp xử lý. Mức giá không rẻ, nhất là khi các công nghệ dùng hiện nay như chôn lấp, đốt, hay xử lý làm phân compost đang bộc lộ nhiều hạn chế, đặc biệt là gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Do vậy, hướng đi thương mại hóa các công nghệ xử lý rác mới như thế này, theo Sở Khoa học Công nghệ, là điều buộc phải làm.

Hiện công nghệ này đã tìm được nhà đầu tư và đang trong quá trình tìm kiếm đối tác thương mại hóa tại Việt Nam. Khách hàng đầu tiên cũng đã có khi một hệ thống siêu thị lớn tại TP.HCM đã đặt mua. Dù vậy, đại diện Sở Khoa học Công nghệ đánh giá công nghệ này trước mắt chỉ giải quyết được một phần nào đó khâu xử lý rác của thành phố. Vì thực tế, để có rác hữu cơ làm nguồn đầu vào, trước tiên, rác tại nguồn phải được phân loại chứ không trộn lẫn vào nhau như hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước