TP.HCM trình Chính phủ phê duyệt dự án tuyến metro số 5

VTV9-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 22:09 GMT+7

Quang cảnh buổi họp báo vào sáng 8/9 tại TP.HCM.

VTV.vn - TP.HCM đang trình Thủ tướng Chính phủ lập thẩm định dự án tuyến metro số 5 giai đoạn 1 để trình Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đây là một trong những thông tin vừa được công bố tại buổi họp báo vào sáng 8/9 của Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

TP.HCM đang cùng đơn vị tư vấn hoàn chỉnh dự án khả thi tuyến metro số 5 giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ 500 triệu Euro. Tuy nhiên, hiện tại, tổng số vốn được các nhà tài trợ cam kết đầu tư là khoảng 1 tỷ 100 triệu Euro, khoảng 400 triệu Euro còn lại sẽ do ngân sách chi trả gồm các chi phí như: chi phí quản lý, giải phóng mặt bằng.

Thành phố đang chờ Thủ tướng thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định dự án và trình Quốc hội. Theo đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, nếu Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2018, dự kiến dự án tuyến metro số 5 giai đoạn 1 sẽ được triển khai trong thời gian đến năm 2024.

Ngày 26/5, TP.HCM bắt đầu đào ngầm tuyến metro số 1 Ngày 26/5, TP.HCM bắt đầu đào ngầm tuyến metro số 1 TP.HCM đầu tư Dự án metro số 5 trị giá hơn 41.000 tỷ đồng TP.HCM đầu tư Dự án metro số 5 trị giá hơn 41.000 tỷ đồng TP.HCM: Gần 42.000 tỉ đồng xây tuyến metro số 5 TP.HCM: Gần 42.000 tỉ đồng xây tuyến metro số 5

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước