TP.HCM: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp

Hạnh Vân (VTV9)-Thứ ba, ngày 01/10/2019 21:14 GMT+7

Toàn cảnh buổi làm việc.

VTV.vn -Theo cam kết, năm nay, giải ngân vốn đầu tư công của TP sẽ đạt trên 90% nhưng đến nay, kết quả giải ngân vẫn còn rất thấp, chỉ có 2 quận đạt hơn 80% là Bình Tân và Thủ Đức.

Nếu nơi nào giải ngân dưới 50% thì không cấp thêm vốn, nơi nào không làm được thì Sở Kế hoạch - Đầu tư điều vốn sang nơi khác; chỉ nơi nào giải ngân đạt trên 90%, hoàn thành tốt nhiệm vụ, người đứng đầu mới được hưởng thu nhập tăng thêm. Đây là kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân về vấn đề đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công tại Hội nghị giao ban chuyên đề ngày 1/10.

Lý do giải ngân chậm một phần là do thời gian xử lý dự án kéo dài, như tại Quận 6 cần trung bình tới 630 ngày. Bên cạnh đó, công tác lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế dẫn đến không phân bổ được.

Theo Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, việc xử lý ở cấp quận, huyện cần phải chính xác hơn, hồ sơ chuẩn hơn thì tiến độ mới nhanh hơn, đồng thời, cấp ủy phải vào cuộc để xây dựng Nghị quyết chuyên đề về giải ngân.

Tính đến thời điểm này, TP.HCM đã duyệt giá cho 53% số dự án. Ngoài việc tăng tốc cho các dự án, lãnh đạo TP yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ tính cấp thiết của các công trình để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp thực tiễn. Dự kiến từ năm 2020, TP.HCM sẽ giao vốn theo từng dự án.

9 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân đầu tư công chỉ đạt hơn 45#phantram 9 tháng đầu năm, tiến độ giải ngân đầu tư công chỉ đạt hơn 45#phantram “Sẽ xử lý nghiêm người chậm giải ngân vốn đầu tư công” “Sẽ xử lý nghiêm người chậm giải ngân vốn đầu tư công” Nhiều nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công Nhiều nguyên nhân làm chậm giải ngân vốn đầu tư công

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước