Chậm giao kế hoạch vốn làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 18/09/2019 10:11 GMT+7

VTV.vn - Kế hoạch vốn giao chậm trong khi khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn đang là thách thức cho việc giải ngân.

Tình trạng chậm chạp trong giải ngân vốn đầu tư công đang làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, việc triển khai các chính sách tài khóa, tiền tệ và môi trường đầu tư, kinh doanh. Lãnh đạo Chính phủ cũng đã thường xuyên có những đôn đốc, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan. Trong đó nhấn mạnh nguyên nhân cơ bản nằm ở sự chậm trễ trong quá trình giao vốn.

Theo Ban quản lý dự án 2, Bộ GTVT, đơn vị này phải triển khai 1 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, chiếm 33% kế hoạch vốn đầu tư công của năm nay. Đến thời điểm này, dự án vẫn chưa giải ngân được đồng nào. Kế hoạch vốn giao chậm, trong khi khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn đang là thách thức cho việc giải ngân. Việc được giao kế hoạch vốn chậm đã làm trượt các mốc thời gian triển khai các thủ tục và xây dựng dự án.

Bộ Tài chính cho biết, giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng năm nay đạt khoảng 38% so với kế hoạch Quốc hội giao. Trong đó, có 29 Bộ ngành và 18 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân thấp như Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Ngân hàng Nhà nước, Hà Nội, TP.HCM, Cao Bằng, Yên Bái… Ngoài nguyên nhân chủ quan do các chủ đầu tư chậm hoàn tất thủ tục, theo đại diện Bộ Tài chính, nguyên nhân còn bởi chậm trễ ở khâu giao vốn.

Mới đây, tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân đầu tư công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã nhấn mạnh sự thờ ơ, chậm chạp trong quản lý và sử dụng vốn ngân sách của nhiều đơn vị. Công điện được Thủ tướng ban hành ngay sau đó đã yêu cầu Bộ KH&ĐT phải nhanh chóng trình kế hoạch cắt vốn đối với các đơn vị, dự án "không chịu" giải ngân, đồng thời điều chuyển kế hoạch vốn từ nơi có tiến độ giải ngân thấp sang nơi có tiến độ giải ngân cao trong cả năm nay và năm sau.

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 10 dự án Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 10 dự án

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương năm 2019 của 5 địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước