Trà đá vỉa hè bán chui trong đêm, bất chấp quy định phòng chống dịch COVID-19

Theo VOV-Thứ ba, ngày 25/05/2021 11:19 GMT+7

VTV.vn - UBND TP. Hà Nội đã ra văn bản cấm các hàng quán, trà đá vỉa hè hoạt động. Thế nhưng, ở hồ Linh Đàm, gần chục hộ kinh doanh vẫn xếp ghế mời khách.

Trước yêu cầu cầu bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội, ngày 3/5, UBND TP ra công điện khẩn tạm dừng mở cửa đón khách tại các khu di tích, cơ sở tôn giáo; tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá, cà phê vỉa hè.

Thế nhưng, theo ghi nhận của PV tại Hồ Linh Đàm vào tối 24/5, (P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai), ở đây có gần chục hộ kinh doanh trà đá vẫn bày biện bàn ghế, đồ uống dọc vỉa hè sát hồ để mời khách.

Từ 18h người kinh doanh trà đá vỉa hè đã xếp sẵn bàn ghế và kinh doanh cho tới đêm muộn.

Lượng khách càng về khuya càng đông, xe cộ để ngổn ngang trên vỉa hè.

Mặc dù UBND Phường Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai đã đặt biển cấm bán hàng rong và để xe trên vỉa hè, thế nhưng cả người bán lẫn thực khách vẫn dửng dưng.

Theo người dân sống ở khu vực này, hoạt động buôn bán trà đá vỉa hè ở hồ Linh Đàm không phải là mới diễn ra "ngày một, ngày hai" mà tình trạng này đã có từ nhiều năm qua.

Với đường ven hồ rộng, khí hậu mát mẻ, nơi đây luôn là địa chỉ đi tản bộ và hóng gió của người dân Hà Nội. Cũng vì thế các quán trà đá vỉa hè cũng mở cửa đều đặn để tận thu.

Thế nhưng với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng đang ngày đêm truy vết các ca bệnh liên quan, việc tự ý kinh doanh khi đang trong thời gian thực hiện lệnh cấm là đi ngược với chỉ thị của UBND TP.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước