Trái cây tạo hình phục vụ Tết tăng giá nhẹ

Tấn Hưng - Trung Hiếu (VTV9)-Thứ ba, ngày 04/12/2018 09:10 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Do diễn biến thời tiết thất thường, sản lượng trái cây tạo hình không nhiều, kéo theo giá bán sẽ tăng nhẹ so với năm 2017.

Với các nhà vườn ở miền Tây, đây là thời điểm tất bật chăm sóc cây trái, trong đó có trái cây tạo hình, để chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết.  Năm nay, nhà vườn ở các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và Bến Tre sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 8.000 quả bưởi tạo hình. Giá bán dự kiến tăng khoảng 10% so với năm 2017, dao động từ 350.000 - 1,3 triệu đồng/quả.

Còn tại tỉnh Bến Tre, nơi xuất xứ của quả dừa tạo hình, giá bán của 2 sản phẩm in chữ chìm và hồ lô in chữ nổi dự kiến sẽ tăng nhẹ so với mọi năm, từ 550.000 - 770.000 đồng/quả. Năm nay, tỉnh Bến Tre cũng sẽ cho ra 2 sản phẩm mới là bưởi thỏi vàng và bưởi vuông.

Không chỉ các loại trái cây tạo hình, trái cây in chữ như: đu đủ, xoài cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 quả đu đủ được tung ra thị trường với mức giá khoảng 200.000 đồng/quả.


Thêm 2 sản phẩm trái cây tạo hình từ bưởi cho dịp Tết Thêm 2 sản phẩm trái cây tạo hình từ bưởi cho dịp Tết

VTV.vn - Đây là sáng tạo của một nhà vườn ở Bến Tre sau sản phẩm dừa in chữ thư pháp và dừa hồ lô.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước