Trái cây Việt Nam xuất khẩu vào nhiều thị trường khó tính tăng hơn 80%

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 28/06/2016 07:13 GMT+7

Xử lý vải thiều trước khi xuất khẩu. (Ảnh: Khương Lực/Người lao động)

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm, số lượng trái cây tươi của Việt Nam xuất khẩu vào các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, đã tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT, các công ty đã xuất khẩu trên 4.600 tấn trái cây tươi các loại vào 4 thị trường nói trên. Số lượng tăng khá mạnh do dịch bệnh được kiểm soát tốt, chất lượng hàng hóa ổn định và nhu cầu tiêu thụ tăng lên khi thị trường được mở rộng.

Cục Bảo vệ thực vật đánh giá, xuất khẩu trái cây tươi sẽ còn tiếp tục tăng trưởng vì trái vải đang vào chính vụ, các công ty đang làm thủ tục xuất khẩu. Thời gian tới, Việt Nam sẽ có thêm các loại trái cây khác như: xoài, vú sữa được mở cửa vào các thị trường khó tính.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước