Trái cây xuất khẩu - động lực mới của nông nghiệp

Dương Hương (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 20:33 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam đã đạt khoảng 2,2 tỷ USD.

Lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả, trong đó trái cây chiếm tới 80%, dự kiến năm 2016 sẽ lần đầu tiên vượt lúa gạo về giá trị. Đây là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của nước ta giảm mạnh trong năm do tác động của biến đổi khí hậu và thị trường quốc tế nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia cho rằng, trái cây xuất khẩu có thể là động lực mới cho phát triển nông nghiệp và nông thôn.

Trong khi các loại nông sản được cho là mũi nhọn xuất khẩu như lúa, điều, tiêu, cà phê năm nay không có mức tăng trưởng đột biến, đến nay, 29 mặt hàng trái cây xuất khẩu của Việt Nam đều có sự tăng trưởng mạnh so với nhiều năm.

Không chỉ Trung Quốc là thị trường chính, năm nay, trái cây Việt Nam còn xuất khẩu được cho nhiều thị trường khó tính như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Trong 11 tháng, Việt Nam đã xuất gần 10.000 tấn quả tươi sang các thị trường này, gấp đôi so với cả năm 2015. Một số mặt hàng tăng đột biến như chuối, ổi, cam. Đó là kết quả của cả quá trình đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng, sản xuất chuyên canh và trình độ canh tác của các nhà vườn được nâng cao nên năng suất và sản lượng cây ăn quả tăng trưởng mạnh.

Trái cây Việt Nam đã xuất hiện ở hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ và tiếp tục mở rộng xuất sang thị trường lớn như Australia mở cửa cho trái xoài sau 9 năm đàm phán. Thị trường châu Âu, Mỹ, Anh tiếp tục nhập khẩu nhãn, vải và nhiều loại trái cây tươi khác. Theo nhận định của các chuyên gia, nếu đi đúng hướng, kim ngạch xuất khẩu trái cây có thể đạt tới mức 5 tỷ USD/năm chứ không phải khoảng 2,5 tỷ như năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước