Trái phiếu Chính phủ Mỹ bị bán tháo ở mức mạnh nhất trong 38 năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 17/05/2016 15:45 GMT+7

VTV.vn - Kể từ đầu năm đến nay, Nga, Trung Quốc, Brazil và một số nước khác đã bán ra 123 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ.

Nhà đầu tư lo ngại, các ngân hàng Trung ương lại càng lo ngại hơn. Dòng vốn bị rút ra khỏi các thị trường, khiến các nhà hoạch định chính sách phải tìm cách bù đắp vốn.

Thêm vào đó, nhiều đồng tiền vẫn đang suy yếu so với đồng USD, khiến các ngân hàng Trung ương đẩy mạnh bán ra trái phiếu Chính phủ Mỹ để bảo vệ đồng nội tệ.

Kể từ đầu năm đến nay, đã có 123 tỷ USD trái phiếu Chính phủ Mỹ bị Nga, Trung Quốc, Brazil và một số nước khác bán ra. Đây là mức bán tháo trái phiếu Chính phủ Mỹ mạnh nhất trong vòng 38 năm trở lại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước