Tranh cãi thương mại Mỹ - Canada

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/05/2017 21:34 GMT+7

Tranh cãi thương mại mới giữa Mỹ và Canada. (Ảnh minh hoạ: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 6/5 cho rằng những lời đe dọa trả đũa thương mại của Canada là "không phù hợp".

Mỹ và Canada đang vướng vào những tranh cãi thương mại chưa có hồi kết sau khi Mỹ tăng thuế chống phá giá đối với mặt hàng gỗ xẻ của Canada, và Canada đã công bố các biện pháp trả đũa.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 6/5 cho rằng những lời đe dọa trả đũa thương mại của Canada là "không phù hợp" và sẽ không ảnh hưởng đến việc Bộ này đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến áp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm gỗ xẻ của Canada.

Trước đó hôm 5/5, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố Chính phủ của ông sẽ xem xét khả năng ngăn chặn các công ty Mỹ vận chuyển than từ các cảng thuộc tỉnh British Columbia của Canada, nhằm đáp trả quyết định của Mỹ.

Cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã áp thuế chống trợ giá sơ bộ trung bình 20% lên các sản phẩm gỗ xẻ của Canada.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước