Gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada

Thu Giang-Thứ tư, ngày 26/04/2017 13:50 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đang gia tăng sau khi Bộ Thương mại Mỹ quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng gỗ xẻ của Canada.

Cụ thể, Bộ Thương mại Mỹ quyết định áp mức thuế đối kháng 20% đối với các mặt hàng gỗ xẻ của Canada. 5 công ty xuất khẩu gỗ xẻ của Canada sẽ phải chịu mức thuế từ 23 - 24%, các công ty còn lại cũng sẽ phải chịu mức thuế gần 20%.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích thương mại của Canada liên quan đến căng thẳng gỗ xẻ với Mỹ. Trước đó, Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Canada Jim Carr cũng cho biết Chính phủ Canada sẽ tiến hành ngay một số biện pháp giúp đỡ các công ty, công nhân và những cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng.

Căng thẳng đã đẩy đồng USD Canada xuống mức thấp nhất trong 14 tháng trở lại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước