Tranh thủ giá dầu giảm mạnh, Trung Quốc tăng mua dự trữ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 26/04/2020 13:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - đang tận dụng việc giá dầu sụt giảm mạnh để bơm đầy kho dầu dự trữ của nước này.

Trong quý I năm nay, Trung Quốc đã tăng gấp đôi tỷ lệ lấp đầy tại kho dự trữ chiến lược và thương mại. Ước tính, Trung Quốc đã nhập khoảng 10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong 3 tháng đầu năm.

Theo ước tính của giới chuyên gia ngành dầu khí quốc tế, tính đến cuối tháng 3, Trung Quốc sở hữu khoảng 996 triệu thùng dầu dự trữ tại các kho chiến lược và thương mại. 

Các chuyên gia dự báo Trung Quốc có thể bổ sung 80 - 100 triệu thùng dầu vào kho dự trữ trong năm nay.

Giá dầu tiếp tục giảm do lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc Giá dầu tiếp tục giảm do lo ngại về nhu cầu của Trung Quốc

VTV.vn - Trong phiên giao dịch ngày 15/10 tại châu Á, giá dầu tiếp tục đi xuống sau khi ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước