Trí tuệ nhân tạo, Internet và tương lai của dữ liệu: Chúng ta sẽ ở đâu vào năm 2045?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/06/2019 09:54 GMT+7

VTV.vn - Đây là chủ đề của hội thảo do diễn đàn Boston Toàn cầu phối hợp với Academic Impact của Liên Hợp Quốc tổ chức nhân ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ngày 26/6 được chọn là ngày Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ngoài các hoạt động kỷ niệm, mỗi năm Tổ chức lớn nhất hành tinh này lại chọn ra chủ đề để định hình công việc trong tương lai. Năm nay, sự kiện kỷ niệm bên lề có chủ đề: "Trí tuệ nhân tạo, Internet và tương lai của dữ liệu: Chúng ta sẽ ở đâu vào năm 2045?".

Hội thảo năm nay do diễn đàn Boston Toàn cầu phối hợp với Academic Impact của LHQ tổ chức. 2045 là mốc thời gian khi Liên Hợp Quốc sẽ tròn 100 tuổi. Câu hỏi: Chúng ta sẽ ở đâu trong năm 2045? đã được diễn giả David Bray (người được mệnh danh là 1 trong 24 người Mỹ dưới 40 làm thay đổi thế giới) trả lời dựa trên các phân tích về phát triển của công nghệ nói chung, Internet và trí tuệ nhân tạo nói riêng. Đó sẽ là sự ra đời của một loạt các chủ nghĩa đó là: 

+ Chủ nghĩa tự do toàn cầu.

+ Chủ nghĩa địa phương cấp tiến.

+ Chủ nghĩa bảo hộ quốc gia. 

+ Chủ nghĩa tân tự do, chủ nghĩa tự do thể chế và chủ nghĩa phát triển quốc gia

Nhìn nhận rõ bản chất của các chủ nghĩa này ảnh hưởng như thế nào tới kinh tế, xã hội và con người sẽ giúp các quốc gia và Liên Hợp Quốc có định hướng tốt hơn cho các mục tiêu dài hạn.

Đầu tư cho công nghệ - Con đường trở thành nền kinh tế sáng tạo Đầu tư cho công nghệ - Con đường trở thành nền kinh tế sáng tạo

VTV.vn - Theo bảng xếp hạng Chỉ số nền kinh tế sáng tạo - Innovation Index được Bloomberg công bố, Việt Nam đạt 45.92 điểm, vừa đủ để lọt vào top 60 nền kinh tế sáng tạo toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước