Triển khai chương trình vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/10/2018 11:21 GMT+7

VTV.vn - Sau gần nửa năm chính thức triển khai cho vay chương trình nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, rẻ chưa tới 1 nửa so với lãi suất phổ biến trên thị trường.

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã tiến hành giải ngân được 1/5 số vốn 1.000 tỷ đồng. Nhiều người dân có nhu cầu vay mua nhà hết sức quan tâm về điều kiện và thời hạn triển khai chương trình này. Tuy nhiên, thực tế, quá trình triển khai cũng phát sinh một số vướng mắc.

Do nguồn vốn ít, nên những người vay phải trải qua quy trình xét duyệt, bỏ phiếu tại tổ tiết kiệm ở nơi cư trú. Do đặc thù công việc, nhiều người không sinh hoạt ở tổ dân phố địa phương nên mất khá nhiều thời gian để chứng minh nhu cầu nhà ở của gia đình.

Một số địa phương cho biết, nguồn vốn năm nay chỉ có 1.000 tỷ đồng nhưng nhu cầu vay của người dân lại quá lớn. Như tại Phường Văn Quán, Hà Đông, số vốn được phân bổ về phường có 1 tỷ đồng, chỉ đủ cho 3 người được vay.

Hiện nay, có gần 700 khách hàng tại 50 tỉnh thành vay được vốn từ chương trình này, chiếm 1/5 tổng số vốn 1.000 tỷ đồng được giao của năm nay.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nhấn mạnh, lãi suất ưu đãi 4,8%/năm nằm trong chương trình bố trí vốn hàng năm của Chính phủ. Những đối tượng người thu nhập thấp không vay được năm nay có thể vay vào các năm sau chứ không quy định thời hạn chấm dứt như gói ưu đãi 30.000 tỷ đồng trước đây.

Cần Thơ dành 40 tỉ đồng cho vay mua nhà ở xã hội Cần Thơ dành 40 tỉ đồng cho vay mua nhà ở xã hội Chính thức áp dụng lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8#phantram/năm Chính thức áp dụng lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8#phantram/năm Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước