Đề xuất cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 11:31 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội Bất động sản TP.HCM mới đây đã có văn bản đề xuất cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp cho thành phố.

Theo đó, TP.HCM có thể làm nhà gồm 20m2 sàn và 10m2 gác lửng, giá 200 triệu đồng một căn. Các khu vực có tiềm năng cho loại hình nhà giá rẻ này là quỹ đất dồi dào ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, các đô thị mới và những nông trường thuộc vùng ngoại ô.

TP.HCM chuẩn bị bố trí 152 căn nhà ở xã hội TP.HCM chuẩn bị bố trí 152 căn nhà ở xã hội

VTV.vn - Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở ban ngành và quận, huyện về việc triển khai bố trí 152 căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trong năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước