Triển khai đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo

Quang Hạnh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 29/11/2016 17:28 GMT+7

VTV.vn - Bộ NN&PTNT vừa triển khai hội nghị phổ biến đề án Tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao chất lượng hạt gạo, đẩy mạnh xuất khẩu lúa gạo theo hướng tăng giá trị và phát triển bền vững.

Theo đề án này, vùng sản xuất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long sẽ hướng đến thị trường xuất khẩu và thị trường nội địa ở phân khúc chất lượng cao. Đồng bằng sông Hồng sẽ chuyển hướng mạnh sang sản xuất lúa đặc sản địa phương, lúa nếp. Đối với các vùng trung du, miền núi, giữ diện tích lúa ở mức tối thiểu cho nhu cầu lương thực tại chỗ.

Trong bối cảnh năm 2016 lần đầu tiên nông nghiệp tăng trưởng âm, xuất khẩu lúa gạo có nguy cơ không đạt kế hoạch, đề án tái cơ cấu này đang được kỳ vọng sẽ làm thay đổi về chất lượng ngành sản xuất lúa gạo nước ta.

Hợp tác quốc tế để phát triển ngành lúa gạo Hợp tác quốc tế để phát triển ngành lúa gạo Ngành lúa gạo chi 7.000 tỷ đồng tái cơ cấu Ngành lúa gạo chi 7.000 tỷ đồng tái cơ cấu Thái Lan công bố chương trình trợ cấp lúa gạo mới cho nông dân Thái Lan công bố chương trình trợ cấp lúa gạo mới cho nông dân

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

lúa gạo

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước