Triển lãm sản phẩm Việt tại thị trường tiềm năng Hàn Quốc

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ ba, ngày 11/06/2019 10:40 GMT+7

VTV.vn - Triển lãm đã giúp các doanh nghiệp Việt trực tiếp tiếp thị sản phẩm ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường tiềm năng Hàn Quốc.

Phân bón chức năng làm từ phế liệu của tôm, phân bón thông minh sử dụng vật liệu nano, máy canh tác tích hợp phun vi sinh bón,… đều là sản phẩm của một người gốc Việt tại Canada - Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ. Tuy đã có gần 200 bằng sáng chế tại nước ngoài nhưng ông lại quyết định về Trà Vinh nuôi vịt và tạo ra "thung lũng silicon thu nhỏ" tại quê hương.

"Mong muốn của tôi là làm được những thứ thế giới muốn làm. Có tiềm năng rất lớn để ứng dụng, công nghệ 4.0 ngay tại Việt Nam để làm cánh đồng mình xanh hơn, nông dân mình giàu, thực phẩm an toàn hơn", Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ.

Tái khởi nghiệp ở tuổi 60, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ và tập đoàn Mỹ Lan của ông hiện có nhiều đối tác ở Hoa Kỳ, Canada và gần đây nhất là thị trường Hàn Quốc.

Tham gia Diễn đàn Kinh tế kiều bào lần đầu tiên này còn có hàng chục doanh nghiệp từ Việt Nam sang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường tại Hàn Quốc. Đại diện 15 doanh nghiệp lớn của tỉnh Gia Lai đã giới thiệu những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Gia Lai, từ cà phê, chè đến dược liệu, nước uống thảo dược.

Hơn 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ, công nghệ cao, xuất nhập khẩu, tài chính… đã góp phần giúp sản phẩm Việt tìm được chỗ đứng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước